Một thượng úy nhà giàn DK1 hy sinh

Còn tại Bà Rịa-Vũng Tàu sáng cùng ngày, lãnh đạo Tiểu đoàn DK1, Trung đoàn radar 251 và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phước Thắng (nơi vợ Thượng úy Bắc công tác) đã đến thăm và động viên vợ, con Thượng úy Dương Văn Bắc tại nhà riêng.

Trước đó, chiều 7-10, Thượng úy Bắc trong lúc kiểm tra hệ thống vật cản sàn cập tàu tại nhà giàn DK1/11 (thuộc Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) thì bị gió lớn đẩy ngã xuống biển, rồi hy sinh trong đêm cùng ngày. Hiện tàu KN-812 đang trên đường đưa thi thể Thượng úy Bắc về đất liền và dự kiến sáng nay (9-10) sẽ cập bến.

ĐẮC LAM - TUẤN CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.