Một thanh niên chết trong lúc nhậu

Trước đó ngày 26-4, anh Nguyễn Văn Hiếu cùng anh Nguyễn Tất Đình Lộc (25 tuổi, ngụ đường Tăng Bạt Hổ, TP Huế) đi nhậu quán vỉa hè ở đường Thái Phiên. Tại đây, hai thanh niên gọi một dĩa ốc và một chai rượu Thủy Dương uống. Sau gần một tiếng đồng hồ nhậu cả hai thanh niên này có biểu hiện mặt mày tím tái và nôn mửa, nên chủ quán đã gọi taxi đưa cả hai vào Bệnh viện Trung ương Huế. Trên đường đi cấp cứu, anh Nguyễn Văn Hiếu đã tử vong, còn anh Lộc đang phải điệu trị tích cực tại bệnh viện này.

Ông Nguyễn Văn Khanh, bố của Hiếu, cho biết Hiếu vốn là người khỏe mạnh và từ nhỏ đến lớn không có bệnh lý gì, nhưng không hiểu sao Hiếu lại bị chết một cách đột ngột như vậy.

Hiện công an TP Huế đang điều tra nguyên nhân cái chết đột ngột của Hiếu.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm