Một phường đội trưởng bị tù vì vòi tiền

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Vinh phải hoàn trả một lần 16 triệu đồng đã chiếm đoạt cho ba người bị hại.

Trong mùa tuyển quân năm 2008, Vinh đã điện thoại đến bốn gia đình có con em diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì sức khỏe yếu hoặc đang đi học để vòi 18 triệu đồng. Đơn cử như tháng 2-2008, Vinh hẹn mẹ một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp tại quán cà phê để nhận 4 triệu đồng. Một tháng sau tại trụ sở làm việc, Vinh nhận tiếp 10 triệu đồng của phụ huynh một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học...

Một phường đội trưởng bị tù vì vòi tiền ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Vinh (áo trắng) tại tòa. Ảnh: THANH TÙNG

Tại tòa, Vinh nhận tội nhưng cho rằng mình không phạm tội với tình tiết tăng nặng là nhiều lần như cáo trạng quy kết vì chỉ lừa trong một mùa tuyển quân năm 2008. Tòa bác bỏ lập luận này vì không đúng pháp luật. Tuy nhiên, tòa xét Vinh thành khẩn khai báo, đã tự nguyện trả lại một người bị hại 2 triệu đồng nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ này tuyên phạt Vinh mức án như trên.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm