Một phần Xa lộ Hà Nội sẽ trở thành đường Võ Nguyên Giáp

Cụ thể, con đường mang tên đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ dài hơn 7,1km, kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng (Q.1) kéo dài qua cầu Sài Gòn, đến chân cầu Rạch Chiếc thuộc xa lộ Hà Nội.

Đồng thời,sẽ điều chỉnh giới hạn tuyến đường Điện Biên Phủ, sẽ chỉ kéo dài từ vòng xoay Ngã Bảy (Q.10) đến đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1). Xa lộ Hà Nội cũng sẽ thu ngắn lại từ cầu Rạch Chiếc (Q.9 là nút giao thông Ngã trạm 2 cũ (Q.9).

Ngoài ra, trong đợt này, UBND TP cũng sẽ lấy ý kiến nhân dân và trình lên HĐND TP phương án đổi và đặt mới tên đường, gồm:

Đặt tên đường Võ Chí Công cho đường Vành đai 2 - phía Đông, từ chân cầu Phú Mỹ (Q.2) đến Xa lộ Hà Nội (Q.9), có chiều dài: 13,2 km.

Đặt tên đường Võ Trần Chí cho đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, từ nút giao Tân Tạo (Bình Tân) đến nút giao Chợ Đệm (Bình Chánh), chiều dài: 9,38 km, lộ giới: 120m.

Đổi tên đường Cộng Hòa thành đường Văn Tiến Dũng, bao gồm toàn bộ chiều dài hiện hữu của đường Cộng Hòa  nối từ đường Hoàng Văn Thụ, đến đường Trường Chinh (Tân Bình), với chiều dài gần 3,1 km.

UBND TP giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương lấy ý kiến nhân dân các quận nằm trên đoạn đường dự tính đổi tên và báo cáo UBND TP trước ngày 25-11 để kịp trình lên kỳ họp HĐND TP sắp tới.

Theo VIỄN SỰ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm