Một nhân viên bưu điện thắng kiện giám đốc

Đồng thời, tòa buộc bưu điện tỉnh phải trả chín tháng lương cho ông Bình trong thời gian bị thôi việc; bồi thường tổn thất về tinh thần bằng hai tháng lương và khôi phục công việc cũ cho ông Bình.

Ngày 15-4-2009, ông Bình thu thừa 30.000 đồng tiền điện thoại của một khách hàng. Ngay trong ngày, ông Bình đã gửi trả lại. Bưu điện huyện Hàm Thuận Bắc đã kiểm điểm sai sót này của ông Bình và báo cáo lên cấp trên.

Ngày 30-6, giám đốc bưu điện tỉnh ra quyết định sa thải ông Bình với lý do lợi dụng công việc được giao thu tiền của khách hàng sai quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và uy tín của ngành.

Ông Bình đã làm việc trong ngành bưu điện được 30 năm, chưa hề bị kỷ luật. Thấy mình quá bị oan, ông Bình đã viết đơn kiện giám đốc...

HỒ SỸ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm