Một người dân được tòa xin lỗi oan

Ông Lê Thành Văn, Phó Chánh án Tòa án tỉnh, mong muốn chính quyền, người dân địa phương tạo điều kiện để ông Tuấn làm ăn, sinh sống vì ông không hề phạm tội.

Về phía tòa, ông Văn thừa nhận trước đây cơ quan tố tụng đã sai sót trong đánh giá chứng cứ dẫn tới việc làm oan. Tòa cũng đã cho đăng lời xin lỗi công khai ông Tuấn trên các báo và đã đồng ý bồi thường 743 triệu đồng cho ông Tuấn.

Một người dân được tòa xin lỗi oan ảnh 1

Với cái bắt tay này, ông Lê Thành Văn (phải) thừa nhận cơ quan tố tụng đã làm oan một công dân vô tội. Ảnh: TB

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Tuấn hùn hạp làm ăn với một phụ nữ. Người này tố cáo ông lừa đảo hơn 800 triệu đồng. Với định kiến ông Tuấn vừa mới ra tù mà lại giàu lên, cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, xử phạt ông 10 năm tù. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Sau hơn một năm điều tra lại, VKS tỉnh này đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can, xác định ông Tuấn bị oan. Tổng cộng ông Tuấn bị giam oan gần 1.300 ngày.

T.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm