'Mong báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ'

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, dù không còn phụ trách lĩnh vực văn phòng của Bộ Nội vụ, vẫn được phân công chủ trì buổi họp báo cùng Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giải thích: Thời gian qua, Bộ Nội vụ được giao nhiều nhiệm vụ nên chưa thể họp báo theo định kỳ. Tuy nhiên, những vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ vẫn được đại diện Bộ Nội vụ trả lời trong các cuộc họp báo Chính phủ. Những vấn đề từ báo chí, Bộ Nội vụ vẫn theo dõi và đánh giá, tham mưu giải quyết. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: "Mong các nhà báo, phóng viên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để truyền tải thông tin cần thiết". Ảnh: CHÂN LUẬN

"Mong các nhà báo, phóng viên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để truyền tải những thông tin cần thiết cho công luận, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước" - Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói.

Chánh văn phòng Nguyễn Tiến Thành cho hay nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, cải cách hành chính có chuyển biến, tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước bước đầu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đặc biệt về tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2016, giảm 1,5% biên chế so với năm 2015.

Những tháng cuối năm 2016, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; trình Quốc hội khóa XIV dự luật về hội, dự luật tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Nội vụ cũng sẽ tiếp tục thẩm tra danh sách tinh giản biên chế, thi nâng ngạch công chức hành chính 2016 cùng nhiều nhiệm vụ khác. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm