Móc nối 'cò' để chạy án phạt, một nguyên CSGT lãnh 7 năm tù

Móc nối 'cò' để chạy án phạt, một nguyên CSGT lãnh 7 năm tù ảnh 1
Thảo (áo trắng) sau khi xét xử được đưa về trại giam

Liên quan tới vụ án, Nguyễn Văn Hòa (44 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) bị tuyên án 5 năm tù, Huỳnh Văn Mơi (53 tuổi, ngụ đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) bị tuyên án 6 tháng tù, cùng về tội danh "môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Thảo được Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông quận Bình Thủy phân công nhiệm vụ tiếp nhận các hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đề xuất các hồ sơ xử phạt...

Sau đó, trong đợt kiểm tra quy trình xử phạt hành chính (từ ngày 1.10 đến 1.4.2010), ban chỉ huy đội đã phát hiện Thảo không đề xuất xử lý 10 hồ sơ vi phạm TTATGT đường bộ.

Qua thẩm tra, đơn vị phát hiện Thảo đã cấu kết với Hòa, Mơi để Hòa, Mơi làm môi giới "chạy án phạt" với các tài xế có xe vi phạm.

Tại phiên tòa Thảo, Hòa, Mơi chỉ thừa nhận có nhận tiền mỗi người hai vụ. Tuy nhiên qua điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng đã cho các tài xế nhận dạng Hòa, Mơi để xác định việc đưa, nhận tiền hối lộ.

Có 9 trường hợp hối lộ để Thảo trả lại giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng kiểm  cho các tài xế bị lập biên bản vi phạm được xác định. Riêng Thảo còn trực tiếp nhận một vụ với số tiền 2 triệu đồng của một tài xế để bỏ qua đề nghị xử phạt.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, trong 9 vụ môi giới nhận hối lộ để "chạy án phạt" của “cò”, có vụ số tiền môi giới lên đến 10 triệu đồng.

Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 14.1.2012, tài xế Nguyễn Trung Quang (43 tuổi, ngụ phường 3, thị xã Tây Ninh, Tây Ninh) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 70H-8796 đến địa giới quận Bình Thủy thì bị Đội CSGT lập biên bản vi phạm do lỗi quá tải hơn 20%.

Theo quy định, với lỗi trên, tài xế sẽ bị phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 60 ngày và học lại luật. Anh Quang đã bị lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Sau đó, Hòa đã chủ động liên hệ với anh Quang và ra giá 10 triệu đồng "chạy án phạt". Khi anh Quang đồng ý chi tiền, Hòa gọi cho Thảo thông báo vụ việc. Thảo đồng ý, ra giá 8,5 triệu đồng.

Sau khi nhận 10 triệu đồng từ anh Quang, Hòa hẹn gặp Thảo tại một quán cà phê chung cho Thảo 8,5 triệu đồng để Thảo “xử lý”. Hòa giữ lại tiền “cò” 1,5 triệu đồng.

Cũng tại phiên tòa, qua phần thẩm vấn các bị cáo, Hội đồng xét xử xác định Thảo đã nhận hối lộ gần 49 triệu của tài xế 10 xe ô tô có vi phạm, với số tiền đáng lẽ xử phạt là gần 25 triệu đồng. Riêng Hòa đã làm môi giới hối lộ để đưa cho Thảo số tiền gần 43 triệu đồng.

Ngoài ra, Hòa còn môi giới "chạy án phạt", trả lại bảy giấy phép lái xe, ba giấy chứng nhận đăng ký xe, bốn giấy chứng nhận đăng kiểm xe, làm ngân sách bị thiệt hại số tiền gần 22 triệu đồng. Mơi nhận môi giới hối lộ hai trường hợp với số tiền 4 triệu đồng, hưởng lợi 600.000 đồng.

Theo Mai Trâm (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm