Vụ ngăn hàng trăm học sinh đến trường

Mở tuyến xe buýt miễn phí để đưa đón học sinh

Tại buổi họp báo, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Hương Khê đã và đang có nhiều giải pháp tuyên truyền đến tận hộ dân cũng như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có việc mở hai tuyến xe buýt đưa, đón học sinh THCS ở xã Hương Bình đi và về miễn phí. “Bằng các giải pháp trên, đến sáng 3-12 đã có 89 trong tổng số 247 học sinh THCS đi học” - ông Dũng nói.

Xe buýt đưa đón học sinh Hương Bình tới điểm Trường THCS Hoà Hải. Ảnh: ĐSPL

Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực huyện Hương Khê cũng thông tin đã cách chức phó chủ tịch HĐND xã Hương Bình. Ông này được cho là người thảo đơn và hướng dẫn nhân dân khiếu kiện, chống đối sáp nhập trường.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, từ đầu năm học 2014-2015, phụ huynh ở xã Hương Bình ngăn hơn 500 học sinh (ở các cấp học mầm non, tiểu học và THCS) đến lớp để phản đối sáp nhập Trường THCS xã Hương Bình với Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê). Lý do vì việc sáp nhập khiến các em phải đi xa, vất vả và nguy hiểm.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm