Mở rộng công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Theo đó, phần diện tích mặt nước sẽ được mở rộng lên 2.617 km2, phần diện tích đất liền là 2.016 km2 với khoảng 900.000 người, bao gồm các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi và các xã ven biển của các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ.

Viện Khoa học địa chất và khoáng sản đã phối hợp với ban quản lý công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tiến hành 11 đợt khảo sát địa chất khoáng sản, địa mạo cảnh quan, địa văn hóa tại chín huyện, TP thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Các nhà khoa học đã khảo sát 1.130 điểm ở công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh và gửi hàng trăm mẫu ra nước ngoài phân tích.

Dự kiến hồ sơ “công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh” sẽ được hoàn chỉnh vào tháng 11-2019 để trình UNESCO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm