Mô hình xử lý chất thải của Bình Dương đạt hiệu quả

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao hoạt động xử lý môi trường, rác thải, chất thải của tỉnh Bình Dương. Trong đó mô hình xây dựng Khu liên hợp Xử lý chất thải (khu liên hợp này mỗi ngày xử lý bằng công nghệ cao 850 tấn rác thải sinh hoạt, 75 tấn rác thải công nghiệp và khoảng hai tấn rác thải y tế) được Phó Thủ tướng đánh giá là mô hình có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dự lễ khởi công xây dựng hầm chui nút giao Tam Hiệp và cầu vượt nút giao Amata. Ảnh: VĂN NGỌC

Phó Thủ tướng sau đó cũng tham quan Khu liên hợp Xử lý chất thải Nam Bình Dương và tặng quà cho các công nhân lao động.

Sáng cùng ngày, tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dự lễ thông xe cầu Hóa An mới và lễ khởi công xây dựng hầm chui nút giao Tam Hiệp và cầu vượt nút giao Amata (TP Biên Hòa). Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nai đã triển khai một loạt công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, kết nối các khu vực phát triển năng động của TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm