Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông

Theo đó, Tổng cục VII yêu cầu từ nay đến ngày 15-2-2014 các địa phương đồng loạt mở đợt cao điểm, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm giao thông. Cụ thể, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải, quá số người, đón trả khách không đúng nơi quy định..., đặc biệt cần tập trung trên các trên tuyến quốc lộ 1, các tuyến quốc lộ có lượng xe lưu thông cao. Ở các đô thị lớn thì tập trung vào những vi phạm gây mất trật tự giao thông đô thị, ùn tắc giao thông như dừng, đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc vào đường cấm... Liên quan đến xe chở khách, Tổng cục VII yêu cầu mở đợt cao điểm tổng kiểm tra các ô tô chở khách từ ngày 10-1 đến ngày 10-2-2014 và xử lý nghiêm các vi phạm, buộc “hạ tải” những xe chở quá số người quy định.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm