Kinh hãi: Phân hầm cầu xả thẳng ra kênh - Bài 4

Miệng ống ngụy trang trong bãi đất trống

Ngày 26-2, từ thông tin Pháp Luật TP.HCM cung cấp, hàng chục trinh sát Công an huyện Hóc Môn ập đến bãi đất trống sát căn nhà 361/70/125A thuộc ấp 6, xã Đông Thạnh bắt quả tang xe tải 54X-5256 đang xả phân hầm cầu xuống kênh Trần Quang Cơ.

Trước đó, chúng tôi phải mất gần hai tháng đeo bám mới phát hiện ra đường ống bí mật này.

Miệng ống sát tường nhà dân

Trong quá trình bám theo các xe làm dịch vụ rút hầm cầu, chúng tôi băn khoăn: Chất thải đổ đi đâu? Chẳng lẽ các xe lừa chủ nhà vì chỉ thấy họ rút lên mà không thấy đi xử lý?

Ngoài việc các xe lùi vào nhà, đậu trong bãi ở quận 12, Gò Vấp thì chúng tôi phát hiện các xe 51C-163.87, 54M-6140, 51C-468.19, 51C-163.87, 54T-3258, 51C-311.13, 54X-5256… sau khi đi làm dịch vụ thì chạy về bãi đất trống nêu trên chừng năm phút rồi lại chạy đi làm dịch vụ. Có xe lùi vào bãi này ba lần mỗi ngày.

Chúng tôi nghĩ những chiếc xe này sẽ xả trộm ra kênh vào ban đêm, tuy nhiên thay phiên nhau bám liên tục 24/24 giờ, chúng tôi không thấy họ mang chất thải đi xử lý. Có hôm chờ đến 2 giờ sáng, xe 51C-311.13 rời bãi, chúng tôi tỉnh cả ngủ bám theo. Tuy nhiên, xe chỉ chạy về đậu trong bãi đất trống ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cạnh nhà của chủ xe mà không hề đi xả thải.

Gần khu vực các xe tập kết, một đơn vị đang thi công công trình nên chúng tôi giả làm công nhân đi khảo sát thực tế.

Khi vào bãi đất trống, chúng tôi phát hiện có một miếng gỗ mục nát nằm cách bức tường của nhà dân khoảng 30 cm cùng một cửa sổ gỗ để kế bên, bên trên miếng gỗ có một cục đá đè lên. Lấy chân hất miếng gỗ ra, chúng tôi phát hiện một miệng ống có đường kính 20 cm.

Đây là nơi “nuốt” hàng chục tấn chất thải rồi “nhả” ra kênh.

Miệng ống được ngụy trang bằng miếng gỗ mục, bên trên là cục đá xanh. Ảnh: HOÀI NAM

Xe lùi vào, tài xế ra nhét ống xả từ xe tải vào miệng ống nối ngầm với kênh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Khi xe 54X-5256 lùi vào nối ống và nổ máy, phân hầm cầu tuôn xối xả ra kênh. Ảnh: HOÀI NAM

Phân hầm cầu ào ạt chảy ra kênh

Phát hiện được miệng ống, từ cuối tháng 1 đến ngày 10-2, chúng tôi ghi nhận mỗi ngày có hàng chục xe đến khu vực này xả thải. Có xe khi về gần đến khu vực thì một tài xế trong bãi chạy ra cầm vô lăng điều khiển vào nơi sát miệng ống. Sau khi tống hết lượng chất thải trong bồn, tài xế chạy ra ngoài giao lại xe.

Cụ thể, sau khi lùi đến cạnh miệng ống, tài xế lấy ra một ống dẫn bên hông ô tô nhét vào miệng ống rồi khởi động máy, tống thẳng chất thải. Ống kính của chúng tôi ghi nhận: Từ miệng ống cách nơi chiếc xe đang đậu khoảng 30 m nối ra kênh, nước phân hầm cầu đen ngòm chảy ra xối xả.

Việc xả này trong khoảng vài phút rồi đến lượt xe khác.

Chúng tôi ghi nhận có đến hàng chục chiếc xe 54S-2198, 54X-5256, 51C-175.50, 54M-6140, 51C-468.19, 51C-163.87, 54T-3258... xả phân hầm cầu xuống kênh Trần Quang Cơ, giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và quận 12, góp phần gây hôi thối nồng nặc.

Bí mật hố ga nhà ông Trường ở quận 12

Sáng 1-3, từ thông tin của Pháp Luật TP.HCM, phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) cùng cảnh sát khu vực… đến căn nhà cạnh số 137/7/5 đường ĐHT 23 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) để làm rõ xe bồn 51C-175.93 sau khi làm dịch vụ thì chạy về đây nhưng không mang chất thải đi xử lý.

Căn chòi có hai lớp cửa, một lớp cửa tôn tạm bên ngoài và một lớp sắt bên trong. Ở nền xi măng giữa hai lớp cửa, khi kéo tấm bạt thì hiện ra tấm đan đúc bằng xi măng có quai nắm chắn một miệng hố có diện tích chừng 40 x 40 cm nằm sát với hố ga thoát nước. Dưới miệng hố có một đường ống thông sang cống thoát nước công cộng nối kênh Tham Lương cách đó khoảng 100 m. Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cũng xác nhận ô tô biển số 51C-175.93 là xe bồn hút hầm cầu, chủ sở hữu là ông Dương Quang Trường (hay còn gọi là ông Trường “hút hầm cầu”) như chúng tôi đã thông tin trước đó.

Miệng ống ngụy trang trong bãi đất trống ảnh 4
Hố ga của nhà ông Trường thông với hệ thống thoát nước công cộng nối thẳng ra kênh Tham Lương. Ảnh: HOÀI NAM

Đại diện phường cho biết: Ông Trường hành nghề rút hầm cầu nhiều năm nay, từng bị Phòng TN&MT quận 12 và UBND phường kiểm tra, nhắc nhở về việc giữ gìn vệ sinh, môi trường.

Chiếc xe 51C-175.93 là xe rút hầm cầu, thuộc quản lý của HTX Vận tải và du lịch Phước Lộc có trụ sở tại quận Tân Bình. Vào ngày 30-11-2017, Phòng TN&MT làm việc với vợ ông Trường, phát hiện xe chưa đăng ký tờ khai, báo cáo về việc vận chuyển, thu gom chất thải hầm cầu cho Phòng TN&MT quận Tân Bình nên yêu cầu bà này kê khai, thực hiện việc đăng ký và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

• Tại Gò Vấp, bà Lâm Thị Hồng Phúc, Trưởng phòng TN&MT, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, Phòng phối hợp với cảnh sát môi trường, công an khu vực, UBND phường 14 đến ngôi nhà trong hẻm 549 (phường 14, quận Gò Vấp) để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng chỉ phát hiện xe bồn 51C-432.89 do ông Nguyễn Văn Hiển làm chủ. Ông Hiển cho biết chiếc xe này không còn đi hút hầm cầu từ tháng 7-2017. Tổ công tác không phát hiện điều bất thường tại căn nhà này. Riêng xe bồn 57K-6440 là của người khác, không đăng ký với Phòng TN&MT. Từ ngày 31-1 đã không còn xuất hiện ở đây.

Theo bà Phúc, quận Gò Vấp chỉ có một chiếc xe có đăng ký hút hầm cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm