Miền Trung thiệt hại ban đầu khoảng 600 tỉ đồng vì lũ

Sáng 18-12, theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại TP Đà Nẵng), trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, riêng các sông ở Bình Định còn dao động ở mức cao. Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa giảm dần.

Tuy nhiên, chi cục này cảnh báo, tối và đêm nay cần đề phòng lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng lên lại.

Miền Trung thiệt hại ban đầu khoảng 600 tỉ đồng vì lũ ảnh 1
Miền Trung mấy ngày qua chìm trong lũ, hiện nước đang dần rút nhưng thiệt hại về nhân mạng hết sức lớn. Ảnh: X.Tuyến

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa biển Đông có mưa giông mạnh, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 m.

Tình hình hồ chứa thủy điện (trong hệ thống EVN) tính đến 6 giờ ngày 18-12 có 14 hồ xả qua tràn, trong đó có ba hồ xả với lưu lượng trên 400 m3/giây. Cụ thể: Quảng Nam: sông Tranh 2: 849 m3/giây; Phú Yên: Sông Hinh: 500 m3/giây; sông Ba Hạ: 4.500m3/giây.

Miền Trung thiệt hại ban đầu khoảng 600 tỉ đồng vì lũ ảnh 2
Công tác cứu hộ trong mưa lũ. Ảnh: X.Tuyến

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai. Thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 12 đến 17-12 đã có 15 người chết (Huế: ba người; Bình Định: 11 người; Khánh Hòa: một người) và ba người mất tích.

Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra là khoảng 608,44 tỉ đồng, trong đó: Huế: 81 tỉ đồng; Đà Nẵng:20 tỉ đồng; Phú Yên: 74 tỉ đồng; Khánh Hòa: 55,94 tỉ đồng; Ninh Thuận: 300 tỉ đồng; Gia Lai: 77,52 tỉ đồng. Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm