Miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Ngày 19-7, tại kỳ họp thứ 7, các ĐB HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với hàng loạt cán bộ. 

ĐB HĐND tỉnh Quảng Nam biểu quyết. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã trình kỳ họp thứ 7 về việc xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, các ĐB HĐND đã biểu quyết miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với: ông Nguyễn Hồng Quang (Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021) với lý do ông Quang chuyển công tác về UBND TP Tam Kỳ.

Ông Lê Ngọc Hải (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chuyển công tác về Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 

Ông Đinh Hài (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) nghỉ hưu. 

Đặc biệt, ông Lê Phước Hoài Bảo (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT) cũng bị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam do bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ.  

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Phước Hoài Bảo sau khi ông có đơn xin thôi tham gia ĐB HĐND tỉnh này.

Như vậy, đến thời điểm này, ông Bảo chỉ còn làm chuyên viên thuộc Phòng Quy hoạch tổng hợp thuộc Sở KH&ĐT.

Trước đó, chiều 16-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo (khi đó là giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm