Miễn nhiệm chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Huỳnh Tấn Việt

Chiều 10-7, kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt.

Ông Huỳnh Tấn Việt khi còn là chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Ảnh: TL

Theo thường trực HĐND tỉnh Phú Yên, ngày 17-6, Bộ Chính trị có quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 6-7, ông Việt có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do chuyển công tác khác.

Tại kỳ họp này, ông Huỳnh Tấn Việt không tham dự, chủ trì như các kỳ họp trước. Kỳ họp diễn ra với sự điều hành của hai phó chủ tịch HĐND tỉnh là Trần Văn Cư và Võ Minh Thức. 

Ông Huỳnh Tấn Việt năm nay 58 tuổi, quê xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, có trình độ thạc sĩ quản lý nhà nước, cử nhân kinh tế.

Ông Việt được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bầu làm bí thư Tỉnh ủy hồi tháng 10-2015.

Trước đó, ông Việt từng đảm nhiệm các chức vụ như bí thư Tỉnh đoàn, giám đốc Sở Công nghiệp, bí thư Huyện ủy Tuy An, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

HĐND tỉnh Phú Yên họp giữa năm nhưng vắng chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: TL 

Kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Võ Minh Thức để nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Thiếu tướng Phan Văn Thanh, cựu Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên; đồng thời bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm