Miền Bắc ngày nóng cục bộ

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (10/3) các địa phương miền Bắc bắt đầu cảm nhận rõ ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, gây nắng nóng cục bộ vào ban ngày tại một số địa phương, đặc biệt ở khu vực vùng núi phía tây Bắc bộ.

Như tại khu vực Sapa vào ban ngày nắng nóng có thể lên tới 32 độ C, tuy nhiên về đêm nền nhiệt lại hạ sâu, thấp nhất chỉ còn 17 độ.

Tại Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, nền nhiệt cũng tăng khá mạnh, với nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 28 độ, về đêm trời se lạnh nhưng nhiệt độ không giảm quá 20 độ C. Theo chuyên gia khí tượng, bước sang tuần mới, miền Bắc sẽ còn nắng nóng nhẹ trong 1- 2 ngày, sau đó sẽ có không khí lạnh tràn về hạ nền nhiệt toàn miền xuống ngưỡng thấp.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 4/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 26 - 29 độ, có nơi 30 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm