Miền Bắc, miền Trung: nhiều nơi nóng trên 39 độ

Nguyên nhân là do vùng áp thấp phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn (gió Tây Nam trở nên khô nóng sau khi vượt đèo)

Dự báo từ ngày mai (10-5) nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày các tỉnh phía Đông Bắc bộ phổ biến 36-37 độ; phía Tây Bắc bộ và các tỉnh ven biển miền Trung từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ở các tỉnh Bắc bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 11- 5. Còn các tỉnh ven biển miền Trung nắng nóng sẽ dịu dần sau ngày 11-5.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm