Miền Bắc có thể sẽ đón đợt rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24-1, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biển trong ngày 22-25 độ C, có gió nhẹ; sáng sớm và đêm có mưa phùn, sương mù, trời rét; nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội tương đối thuận lợi trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khoảng từ đêm 27 đến ngày 28-1, khu vực này có không khí lạnh tăng cường, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiều nơi sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Đến ngày 1 và 2-2, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-13 độ; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi từ 13-16 độ.

Tại khu vực Trung Bộ: Ngày 25-1, Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế sáng có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam từ 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 27-30 độ.

Từ ngày 28 đến 31-1, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế trời trở rét. Đến ngày 1và 2-2, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, riêng Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ có xu hướng giảm, trời rét, Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào đêm và sáng sớm.

Ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-29 độ. Khu vực các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm