Mẹ tử vong, con nguy kịch do bị tàu tông

Vào thời điểm nêu trên, chị Nguyễn Thị Ngọc (35 tuổi) điều khiển xe máy 37M1-636.50 chở mẹ ruột là bà Nam (ở xóm Hoàng Lồ, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi vào đường dân sinh người dân mở, cắt qua đường sắt Bắc-Nam để ra quốc lộ 1A.

                                         Hiện trường vụ tai nạn.

Cùng lúc đó, tàu khách mang số hiệu SE36 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM lao tới, đâm trúng xe máy hai mẹ con chị Ngọc. Cú đâm mạnh đẩy xe máy văng xa gần 10 m, bà Nam tử vong tại chỗ. Chị Ngọc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Được biết chị Ngọc lấy chồng ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hôm nay chị Ngọc về quê, chở mẹ đi thăm người thân thì bị tai nạn thương tâm trên.

Tại hiện trường cho thấy thời gian gần đây, người dân đã tự ý cưa cắt khoảng 0,7 m hộ lan bên đường sắt Bắc-Nam và quốc lộ 1A để mở đường dân sinh từ xóm 16, xã Diễn Yên đi qua đường sắt ra quốc lộ 1A.

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm