Mâu thuẫn gia đình, hủy hoại tài sản người khác

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn về thừa kế tài sản trong gia đình, Lâm cầm một bình acid, cây sắt đến phòng của hai sinh viên đang thuê trọ của gia đình mình quấy phá, yêu cầu đi thuê chỗ khác. Sau đó, Lâm đổ acid, dùng cây sắt đập hư nhiều tài sản của hai nạn nhân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lâm là xem thường pháp luật, cố ý phạm tội, xâm hại đến tài sản người khác, gây nguy hiểm cho xã hội cần phạt nghiêm. Nhưng tòa xét thấy bị cáo Lâm ăn năn hối cải, thành thật khai báo, đã bồi thường một phần thiệt hại cho nạn nhân nên phạt mức án như trên.

T.MINH - V.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm