Mâu thuẫn gia đình, đâm chết người can ngăn

Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại trên 66 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 22-11, Phú và Nguyễn Thái Trung cùng nhậu chung. Sau khi nhậu xong, Phú về phòng trọ hỏi vợ chuyện nợ nần để Phú biết và đi làm trả nợ nhưng vợ không trả lời mà cãi nhau với Phú. Nghe tiếng cự cãi, Trung đến can ngăn thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tức giận, Trung đập bể kiếng và lấy kiếng đâm trúng tay của Phú. Phú chạy vào phòng lấy dao đâm chết Trung.

HĐXX nhận định có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Phú phạm tội giết người. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội của mình một cách quyết liệt, tước đoạt mạng sống của người khác nên phạt nghiêm.

HẢI BĂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm