Mặt trận Tổ quốc hướng mạnh về dân, để dân tin

Sáng 28-6, sau hai ngày làm việc với nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc và nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bế mạc.

Hướng về cơ sở

Đại hội đã đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ mới là phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận cũng sẽ hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, hiểu được dân, phục vụ dân, được dân tin cậy. Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phát biểu bế mạc, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong hai ngày làm việc, đại hội đã thể hiện sự thống nhất cao về ý chí, hành động, tạo động lực vô cùng quan trọng cho việc phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và tiếp tục tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân TP.

Theo bà Châu, đại hội đề ra yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh...

Bà Châu kêu gọi toàn bộ hệ thống MTTQ Việt Nam TP cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện chương trình hành động để nghị quyết đại hội trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Ban lãnh đạo và các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt. Ảnh: TÁ LÂM

Xóa định kiến, tập hợp lực lượng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Mặt trận phải tiếp tục phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, đảm bảo sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc. Từ đó, Mặt trận tập hợp được mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Phải phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân” - ông Nhân nói.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ra 138 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa mới. Bà Tô Thị Bích Châu tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch nhiệm kỳ mới (2019-2024). Đại hội cũng hiệp thương cử tám người giữ chức phó chủ tịch không chuyên trách, trong đó có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Hướng về biển đảo, tuyến đầu

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ TP.HCM đề ra sáu chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới, tron g đó có: Hằng năm tổ chức các cuộc giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm và bức xúc (phường, xã, thị trấn tổ chức giám sát ít nhất 1-2 cuộc; quận, huyện 2-3 cuộc, TP 3-5 cuộc); vận động ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc đạt 150 tỉ đồng; phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cả nhiệm kỳ đạt 625 tỉ đồng… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm