Luật Đất đai cần khuyến khích tích tụ ruộng đất

Vậy dự thảo Luật Đất đai đặt ra hạn điền và thời hạn giao đất có ý nghĩa gì?” - một sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM đặt vấn đề tại buổi tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức ngày 30-3.

Một số ý kiến khác cho rằng sẽ khó có cơ chế trưng mua, trưng dụng thay cho thu hồi đất như nhiều người đề xuất do đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước đại diện chủ sở hữu như dự thảo khẳng định. Còn bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đề nghị: “Cần có cơ chế khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn. Tuy nhiên, phải đánh thuế đối với trường hợp được giao ngoài hạn mức một cách hợp lý để tạo sự công bằng và chống địa chủ kiểu mới”.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm