Lừa hai phụ nữ sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm, lĩnh 9 năm tù

Theo hồ sơ, sau khi mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đầu năm 2012, Lụa lên xã Đồng Văn (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) thuê ki-ốt buôn bán.

 Bị cáo Mai Thị Lụa đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐẮC LAM

Lừa hai phụ nữ sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm, lĩnh 9 năm tù ảnh 2 

Tại phiên tòa sơ thẩm, em L.Th.Đ. (16 tuổi)-người bị hại, đứng bật khóc kể về thời gian tủi nhục bị Mai Thị Lụa lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc. Ảnh: ĐẮC LAM

Quá trình buôn bán, Lụa quen biết chị H.Th.Ph. (20 tuổi) và L.Th.Đ. (16 tuổi, cùng trú xã Đồng Văn). Ngày 24-8-2012, Lụa rủ chị Ph. và em Đ. về nhà Lụa ở xã Châu Bình chơi. Rồi Lụa tiếp tục rủ chị Ph. và em Đ. về quê Lụa ở tỉnh Nam Định chơi cho biết “Nam Định”. Tuy nhiên Lụa đưa chị Ph. và em Đ. sang Trung Quốc bán chị Ph. và em Đ. cho một người phụ nữ Việt Nam tên Duyên ở Trung Quốc với giá 2,4 vạn Nhân dân tệ (tương đương 60 triệu đồng). Duyên bán chị Ph. và em Đ. vào động mại dâm ở Trung Quốc lầy tiền lời. Sau khi lấy được tiền, Lụa chạy về quê, còn chị Ph. và em Đ. phải ở lại Trung Quốc bán dâm.

Trong quá trình bán dâm cho khách, chị Ph. mượn được điện thoại của khách làng chơi điện về cho bố mẹ chồng kêu cứu. Bố, mẹ chồng đến nhà Lụa đòi “con dâu” nhiều lần nên Lụa phải điện cho Duyên chuộc và thả chị Ph. về Việt Nam. Sau khi về quê, chị Ph. đến gặp bố mẹ em Đ. nói em Đ. đã bị Lụa lừa đưa bán vào ổ mại dâm ở sang Trung Quốc. Nên gia đình em Đ. nhiều lần đến nhà Lụa “bắt đền con”. Lụa đưa anh trai của em Đ. sang Trung Quốc tìm em Đ. nhưng không tìm được nên phải trở về nước.

Đến ngày 1-8-2013, em Đ. trốn được về Việt Nam và đã cùng chị Ph. đến công an tố cáo Lụa. Ngay đó, Lụa bị Cơ quan công an huyện Quế Phong khởi tố, bắt tạm giam.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm