Lừa đảo 8 tỉ đồng, lãnh án bảy năm tù

Theo hồ sơ, năm 2003, Tùng là chủ DNTN Tâm Hiệp Phát (ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới) chuyên kinh doanh lau bóng gạo và mua bán lương thực. Do làm ăn thua lỗ, Tùng không còn vốn để hoạt động nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng để lấy tiền người khác. Ngày 22-9-2011, Tùng ký hợp đồng bán cho Công ty TNHH Phát Triển 1.000 tấn gạo, Tùng ứng trước 8,5 tỉ đồng (90% giá trị hợp đồng). Nhận tiền xong, Tùng không giao gạo theo hợp đồng đã ký. Đối tác nhiều lần yêu cầu giao gạo, Tùng hứa hẹn và chỉ trả lại được 450 triệu đồng, còn lại Tùng chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm