Lừa bán cháu gái, bị phạt 10 năm tù

Tòa cũng phạt Hải 10 triệu đồng và buộc bồi thường cho người bị hại 8 triệu đồng.

Đầu năm 2010, Hải sang Trung Quốc làm ăn, đến cuối năm Hải trở về quê ăn tết. Sáng 5-2-2011, Hải đến nhà rủ cháu là em H. “đi sang Trung Quốc bán hàng, lương tháng 4 triệu đồng”. Sau đó, Hải đã bán cháu mình lấy trên 51 triệu đồng. Ngày 20-12-2012, Công an huyện Con Cuông đã khởi tố, bắt khẩn cấp Hải về tội mua bán trẻ em.

HĐXX cho rằng bị cáo quanh co chối tội, không thành khẩn, nạn nhân đã phải chịu nhiều áp bức, khổ đau về tinh thần nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy trình độ hiểu biết của bị cáo hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình người bị hại xin giảm án cho bị cáo nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm