Lừa bán căn hộ ảo cho 16 người: 18 năm tù

Trước đó, năm 2007, Hùng từng bị TAND TP Hà Nội xử phạm hai năm tù treo cũng về tội danh trên. Do chưa hết thời gian thử thách nhưng Hùng vẫn phạm tội mới nên tòa đã chuyển từ hai năm tù treo sang hai năm tù giam và cộng gộp thành bản án như trên. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải trả hơn 3 tỉ đồng tiền chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.

Lừa bán căn hộ ảo cho 16 người: 18 năm tù ảnh 1

Bị cáo Hùng đang nghe tuyên án. Ảnh: PT

Hùng thành lập Công ty TNHH Tổ hợp Vi Na, kinh doanh về xây dựng. Tháng 12-2010, khi biết thông tin vợ chồng ông D. rao bán căn nhà trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình), Hùng đến đề nghị cùng hợp tác góp vốn kinh doanh căn nhà trên. Sau đó, hai bên ký hợp đồng về việc góp vốn đầu tư tòa nhà lấy tên VINACOMPLEXIII. Hợp đồng trên sau đó bị hủy bỏ, thay vào đó, hai bên cam kết ông D. giữ lại căn nhà và ưu tiên thỏa thuận sang nhượng cho Công ty Vi Na với giá gần 7 tỉ đồng. Nhưng khi hết thời hạn 10 ngày cam kết, ông Hùng vẫn không giao đủ tiền nên cam kết không còn giá trị. Dù vậy, ông Hùng vẫn cho rao bán những căn hộ thuộc tòa nhà VINACOMPLEXIII qua sàn giao dịch bất động sản và trên báo với hình thức hợp đồng góp vốn căn hộ hình thành trong tương lai. Cuối cùng, bị cáo đã ký hợp đồng với 16 người và thu gần 6 tỉ đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, Hùng chỉ trả được gần 2 tỉ đồng và hứa sẽ trả tiếp nhưng không thực hiện.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm