Lũ lên nhanh, thủy điện ở Phú Yên xả 9000 m3/s

Sáng 30-11, trao đổi với PLO, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho hay đã có gần 500 căn nhà ở địa phương này bị ngập nước, nhiều nhất tại các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam.

Trong khi đó, lũ ở địa phương này đang lên nhanh, uy hiếp hàng ngàn hộ gia đình.

Ông cũng cho hay, tỉnh đã thống nhất cho thủy điện sông Hinh và sông Ba Hạ xả lũ, tổng lượng về hạ du có thể lên 9000m3/s trong vài giờ đến.

Tuy nhiên thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19g, nên đã chỉ đạo, yêu cầu hai thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp, giảm thiệt hại cho hạ du.

Tỉnh đã yêu cầu vùng hạ du sông Hinh sẵn sàng sơ tán dân.

Lũ cô lập nhiều khu dân cư ở huyện Đồng Xuân. Ảnh: MINH KHÔI

Theo ông Phạm Trung Chánh, chính quyền các địa phương huyện Đồng Xuân đã chuẩn bị sơ tán gần 1.000 hộ gia đình ở các vùng trũng thấp, ven sông, có nguy cơ sạt lở.

“Hiện nhiều xã, khu dân cư ở Đồng Xuân đã bị lũ cô lập. Hai đường tỉnh từ thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An đi Đồng Xuân đều bị tê liệt do nhiều đoạn ngập sâu trong nước, các phương tiện đường bộ không thể qua lại”- ông Chánh thông tin.

Thông tin từ huyện Tuy An cho biết lũ đã gây ngập nhiều khu dân cư tại các xã An Định, An Nghiệp, An Thạch… Nhiều đường giao thông bị lũ chia cắt, gây ách tắc giao thông. Nhiều khu dân cư ở huyện Tây Hòa cũng bị lũ cô lập.

Khu vực cầu Bến Nhiễu thuộc xã Hòa Mỹ Tây, cầu Bến Trâu thuộc Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa bị ngập 1,-1,6 m. Ngoài ra, một số đường giao thông huyện, giao thông nông thôn chia cắt, sạt lở.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên thông tin lũ tại nhiều địa phương ở tỉnh này đang lên, gây ngập nhiều khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến giao thông trọng yếu.

Các đường tỉnh 642 đoạn từ cầu sắt La Hai đi qua sông Con bị ngập 1 m, đường tỉnh 642 đoạn cầu Cây Sung thuộc xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân ngập 1,2 m, đường tỉnh 647 đoạn từ ngã ba Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 đi trạm giam Xuân Phước, thuộc xã Xuân Phước bị ngập 0,8m, đường tỉnh 641 đoạn từ thị trấn La Hai đi huyện Tuy An bị ngập 0,8 m…

Lũ đã gây sạt lở hơn 200 m mái ta luy bờ kè chống sạt lở sông Ba đoạn qua thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Đến sáng 30-11, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ về hạ lưu với lưu lượng 2.200 m3/giây, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 1.554 m3/giây.

Một số hình ảnh lũ ở Phú Yên ghi nhận sáng nay.

Lũ tràn vào các khu dân cư ở huyện Đồng Xuân. Ảnh: MINH KHÔI

Lũ chia cắt nhiều đường giao thông ở huyện Đồng Xuân. Ảnh: NGỌC CHUNG

Lũ trên các sông ở Phú Yên đang lên. Ảnh: MINH KHÔI

Nhiều tuyến giao thông trọng yếu ở Phú Yên bị lũ chia cắt. Ảnh: MINH KHÔI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm