Long An : Vườn thú Mỹ Quỳnh nuôi nhốt tê giác ra sao?

Long An : Vườn thú Mỹ Quỳnh nuôi nhốt tê giác ra sao? ảnh 1
Tê giác nuôi tại vườn thú Mỹ Quỳnh.

Tại đây có năm cá thể tê giác được nuôi trong bãi đất trống, đi lại tự do trong hàng rào điện. Tuy nhiên, cổng chính mở rộng và lũ tê giác có thể thoát ra ngoài nếu muốn. Xung quanh đó là chuồng nuôi nhốt cọp và sư tử. Người dân xung quanh cho biết nhiều đêm họ phải thức giấc bởi tiếng hổ gầm.

Lũ tê giác có thể thoát ra ngoài theo con đường này nếu chúng muốn.

Theo quy hoạch, Vườn thú Mỹ Quỳnh là mô hình công viên giải trí du lịch sinh thái tổ chức nuôi dưỡng, trưng bày nhân giống các loài động thực vật trong nước và các nước trên thế giới.

Tê giác được nuôi tại vườn thú Mỹ Quỳnh.

Bà Huỳnh Thị Phép - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An cho biết: “Vườn thú Mỹ Quỳnh đã nộp hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa báo cáo đã thực hiện xong hay chưa nên sở vẫn chưa phê duyệt hồ sơ”.

Một số hình ảnh tại vườn thú Mỹ Quỳnh:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm