Lốc lớn, cây đổ, tét nhánh, nhà tốc mái hàng loạt ở TP.HCM

Do mưa lớn nên nhiều cây xanh ngã đổ đè một số ô tô và biển hiệu bị hất văng tứ tung tại một số tuyến đường. Cụ thể, theo ghi nhận 

Trận mưa kèm giông lốc lớn đổ xuống nhiều địa bàn quận, huyện tại TP.HCM vào khoảng 15 giờ 30 chiều 7-5, khiến người dân gặp một phen hốt hoảng. Cụ thể, trước nhà 307 Hải Thượng Lãn Ông (phường 13, quận 5) một cây sao đen cao khoảng 6 m bất ngờ ngã đổ đè nát đầu một xe tải nhẹ đang đậu bên lề đường.

May mắn, thời điểm trên không có ai ngồi trong xe nên không gây thiệt hại về người. 

Còn tại giao lộ Đoàn Nhữ Hài-Nguyễn Trường Tộ (quận 4, TP.HCM) nhiều biển hiệu "khủng" của một công trình xây dựng bị gió giật văng xuống đường khiến nhiều người khiếp vía. Hiện trường biển hiệu văng tứ tung trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường. 

Cây xanh trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) cũng bị tét nhánh. 

Cây xanh trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cũng bị gãy đổ do mưa gió lớn. 

Cây xanh trong trụ sở Công an quận Bình Thạnh cũng bị bật gốc trong giông lốc lớn.

Vụ việc khiến giao thông nhiều khu vực ùn ứ nghiêm trọng, CSGT phải có mặt phân luồng, xử lý.

Cùng thời điểm trên, đường Trường Sa (quận Tân Bình) một cây xanh cũng bất ngờ gãy chắn ngang đường và đè ô tô khiến phương tiện bị hư hỏng.

Cây xanh chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể di chuyển. 

Phần gốc cây vẫn còn bộ rễ tốt chưa có dấu hiệu bị mục nhưng không trụ lại trước gió lớn.

Một cây cổ thụ trên đường Lê Lợi (quận 1) cũng bị bật gốc. 

Nhiều cây xanh gãy đổ tại các địa bàn quận, huyện ở TP.HCM khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm