Lo ngại biến chủng của virus sởi

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai, cho biết bệnh nhi nhập viện ngày 19-2 với triệu chứng sốt và phát ban, được chẩn đoán bị bệnh sởi.

Thông thường trẻ mắc sởi thường chỉ bị biến chứng viêm phổi do vi trùng ở giai đoạn các nốt ban đỏ không còn nữa. Tuy nhiên, với cháu Chi, khi vừa mới phát ban, virus sởi đã tấn công nhanh vào phổi gây suy hô hấp. “Virus sởi tấn công vào phổi ngay từ giai đoạn đầu mắc bệnh là điều bất thường trong dịch sởi năm nay. Cháu Chi là trường hợp thứ ba bị biến chứng nặng kiểu này được phát hiện tại BV Bạch Mai. Mẫu virus sởi của cháu đã được gửi đến các trung tâm xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân và xem có sự biến chủng của virus hay không” - BS Dũng nói.

BS Dũng cũng cho biết điều nguy hiểm là năm nay sởi tập trung nhiều ở trẻ dưới một tuổi, có trường hợp 24 ngày đã mắc (bình thường sởi ít gặp dưới một tuổi).

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm