Lên án sự ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông

Các đại biểu thống nhất nhận định phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc là đúng đắn theo các quy tắc pháp lý về biển. Hầu hết ý kiến lên án mạnh mẽ sự hung hăng, xem thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc trong các hoạt động gần đây trên biển Đông như xây đảo nhân tạo, đưa các thiết bị quân sự, cản trở tàu bè, ngư dân đánh cá, gây mất an ninh khu vực.

Sau khi thảo luận về cơ sở pháp lý, chủ quyền từ các đảo, đá, bãi đá cùng giới thiệu các hình ảnh sinh động, các tài liệu quý hiếm về Hoàng Sa-Trường Sa, hội thảo thống nhất khẳng định chủ quyền hai quần đảo này là của Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm