Lễ rước Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình

Lễ rước Phật bắt đầu từ chùa Diệu Đế với sự tham gia hàng vạn tăng ni, phật tử cùng các xe hoa được trang trí theo chủ đề ngày Phật đản xuất phát từ chùa Diệu Đế đi qua các tuyến từ đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ và về lễ đài chính ở chùa Từ Đàm.

Trước đó, Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế đã khai mạc triển lãm “Kinh sách Phật giáo xưa và nay” tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế. Triển lãm gồm ba nội dung chính: Kinh sách Hán-Nôm cổ; Kinh sách báo chí quốc ngữ và Kinh sách Phật giáo được in ấn hiện nay. Tất cả nhằm giúp công chúng có cái nhìn tổng quát giá trị hết sức đa dạng của đạo Phật.

Ngoài ra, trên sông Hương bảy đóa sen khổng lộ nặng 300kg, đường kính 7,6m, cao 3,7m, làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng đặt trên một bệ phao nổi tượng trưng cho bảy bước Phật đã được thắp sáng về đêm trên  sông Hương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ Phật giáo PL 2558 tại Huế.

VIẾT LONG

Chùm ảnh: Đoàn rước Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình đi qua cầu Trường Tiền. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm