Lập xã mới cho di dân tự do tại Đắk Nông

Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại hết sức khó khăn. Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn hai xã hiện có hơn 1.580 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu đang lấn chiếm đất trái phép với diện tích hơn 3.856 ha. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Thủ tướng có buổi làm việc với các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông nhằm tìm giải pháp để ổn định đời sống cho bà con. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với chính quyền tỉnh nhanh chóng lập đề án thành lập một đơn vị hành chính mới cấp xã, báo cáo Chính phủ xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Trước mắt, trong thời gian lập hồ sơ xin phép thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới, tỉnh cần sắp xếp, tổ chức các hộ dân hiện hữu, hình thành nên các đơn vị dân cư để quản lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm