Lập trung tâm điều hành giao thông Bắc-Trung-Nam nhằm hạn chế tai nạn

Trong thời gian tới ủy ban này sẽ phối hợp với các bộ, ngành tập trung giải quyết nguyên nhân gây tai nạn mà theo ông chủ yếu là do lái xe chạy tốc độ nhanh, không kiểm soát được tay lái. Theo đó, sẽ tập trung kiểm soát tốc độ, cũng như quản lý xe khách bằng thiết bị giám sát hành trình.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đang đề xuất thành lập một trung tâm điều hành giao thông Bắc-Trung-Nam để theo dõi toàn bộ quá trình giao thông qua thông tin thu thập trên thiết bị hành trình và các camera quan sát trên các nút giao thông. “Trung tâm có thể theo dõi được toàn bộ những biến cố, những di chuyển của xe, quản lý được cả tốc độ, vị trí, kiểm soát được cả số khách. Trên cơ sở đó mình có thể phạt và lái xe sẽ tự giác chấp hành hơn” - ông Tạo nói.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm