Lập công ty giả lừa đảo, bị phạt 10 năm tù

HĐXX nhận định Hùng là phạm tội nhiều lần nên cần thiết phải xử thật nghiêm.

Theo hồ sơ, Hùng đã cùng các đồng phạm câu kết với nhau lấy tên hiệu của một số công ty rồi thuê một số địa điểm mở thêm văn phòng, chi nhánh... Sau đó, nhóm Hùng mạo danh là nhân viên của các công ty đặt mua hàng từ các công ty khác. Khi nhận được hàng, nhóm Hùng bỏ trốn không thanh toán, đem số hàng chiếm đoạt được bán cho người khác lấy tiền tiêu xài. Nhóm này đã lừa ba công ty chuyên bán các thiết bị điện công nghiệp chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Các đồng phạm của Hùng hiện đã bỏ trốn hoặc chưa rõ lai lịch nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm