Lão nông thắng kiện chủ tịch TP Cần Thơ

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trịnh Văn Thanh (89 tuổi, ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ) và tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính của chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo hồ sơ, phần đất bãi bồi nổi trên sông Hậu thuộc khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do ông Trần Văn Pho tự khai thác trồng bần trước năm 2000. Đến năm 2010, ông Pho sang nhượng lại cho con ông Thanh và ông Thanh trực tiếp khai thác. Ông Thanh thuê xáng cạp múc đất đắp hai ao với tổng diện tích trên 7.870 m2. Tháng 7-2012, Phòng TN&MT quận Cái Răng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thanh. Sau đó, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký quyết định xử phạt hành chính ông Thanh 65 triệu đồng về hành vi chiếm, sử dụng đất bãi bồi cồn nổi trên sông Hậu và buộc ông khôi phục tình trạng ban đầu. Ông Thanh khiếu nại rồi kiện hành chính, yêu cầu tòa hủy quyết định nói trên.

Xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông vì cho rằng hành vi của ông Thanh vi phạm hành chính, quyết định xử phạt đúng trình tự thủ tục. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định việc phó chủ tịch nhân danh phó chủ tịch để ký quyết định xử phạt là không đúng thẩm quyền. Theo tòa, trường hợp này phó chủ tịch phải nhân danh chủ tịch và ký thay chủ tịch mới đúng luật. Từ đó, tòa chấp nhận kháng cáo của ông Thanh, sửa án sơ thẩm và hủy quyết định xử phạt nói trên.

 GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm