Lao động “chui” thứ 24 tử vong ở Angola

Trước đó, gia đình anh mượn ngân hàng để “chạy” qua cò hết hơn 100 triệu đồng để anh sang Angola lao động năm tháng nay. Ngày 9-7, khi anh đang làm việc tại công trường ở Luanda (Angola) thì bị ngã giàn giáo. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên lao động này đã tử vong.

Được biết thời gian sang nước ngoài, nạn nhân chưa có lương để gửi về quê trả nợ ngân hàng thì tai nạn xảy ra.

Như vậy, từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 24 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola, chủ yếu do bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động và bị đánh.

Theo ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào đưa lao động sang làm việc tại Angola. Được biết Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố nhiều vụ án với nhiều bị can vì tổ chức đưa người đi Angola trái phép.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm