Lãnh đạo TP.HCM dâng hương giỗ tổ Hùng Vương

Sáng 2-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM), Thành ủy – HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trang trọng tổ chức dâng hương, dâng hoa giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: Web Thành ủy

Tham dự lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành.

Năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn TP nên Lễ giỗ tổ Hùng Vương không tổ chức các hoạt động lễ hội như mọi năm.
Tuy nhiên, với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con trước công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, biết ơn bao thế hệ cha ông đã ngã xuống cho đất nước được tự do, độc lập, thống nhất, phát triển, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã thực hiện trang trọng nghi thức dâng hương, dâng hoa lên Quốc tổ Hùng Vương. Đồng thời dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Lễ dâng hương hạn chế số lượng đại biểu tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho biết trong những ngày này, khi cả thế giới đang căng mình chống đại dịch COVID-19, Việt Nam cũng trong hành trình quyết tâm để quyết thắng đại dịch. Trong công tác phòng chống dịch, bà Châu cầu mong Quốc tổ Hùng Vương phù hộ quốc thái dân an.
“TP.HCM sẽ cố gắng bằng mọi cách để phòng chống, vượt qua dịch bệnh này một cách hiệu quả nhất, sớm nhất để nhân dân TP an tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế; góp phần cùng đất nước khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra” - bà Châu nói.
Nhắc lại lời Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, theo bà Châu, “giữ lấy nước” trong thời điểm này còn là sự đồng lòng, hiểu biết, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng để chung sức, chung lòng cùng vượt qua cơn đại dịch, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập toàn diện của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm