Lãnh đạo huyện Kim Thành bị phê bình về công tác phòng dịch

Ngày 19-2, sau khi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phê bình lãnh đạo huyện Kim Thành do lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Bí thư Phạm Xuân Thăng đã thị sát, kiểm tra thực tế việc chấp hành phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Phú Thái và các xã Cổ Dũng, Kim Đính (huyện Kim Thành).

Tại các địa điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện còn nhiều hộ kinh doanh bày bán các mặt hàng không thiết yếu. Tại khu vực chợ Giống ở xã Cổ Dũng, vẫn còn tình trạng người dân ra vào chợ một cách tự do.

Ông Thăng đã phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy và ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành vì lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm túc việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Nhất là khu vực chợ Giống vẫn còn để tập trung đông người tại đây.

Ông Thăng yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Kim Thành kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm