Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ứng cử ĐBQH ở những địa phương nào?

Chiều 20-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thứ 4 để nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét thông qua Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND TP khóa X, ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ở Cần Thơ

Tại cuộc họp, UBBC TP đã trình bày dự thảo báo cáo dự kiến phân bổ người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét quyết định. Cụ thể, TP Cần Thơ có ba đơn vị bầu cử ĐBQH.

Đơn vị bầu cử số 1 (hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền) có năm người ứng cử, bầu lấy ba ĐB. Đơn vị bầu cử số 2 (các quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai) có bốn người ứng cử, bầu lấy hai ĐB. Đơn vị bầu cử số 3 (quận Thốt Nốt và hai huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) có bốn người ứng cử, bầu lấy hai ĐB.

Trong kỳ bầu cử này, TP Cần Thơ có 13 người ứng cử ĐBQH, trong đó có ba người do Trung ương giới thiệu gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại đồng bằng sông Cửu Long.

Ở đồng bằng sông Cửu Long còn có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ứng cử ở Kiên Giang. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ở Vĩnh Long và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan ứng cử tại Đồng Tháp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Phạm Văn Hiểu cho biết thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử của TP làm đúng quy định, thời gian, đảm bảo tính công khai, minh bạch; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. Ông đề nghị các ban bầu cử, những người có trách nhiệm cần nghiên cứu thêm về chế định bầu cử thêm, bầu cử lại để phòng trường hợp có thể xảy ra.

“UBBC sau hội nghị này hoàn chỉnh văn bản để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia lập danh sách chính thức phân bổ người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử của TP…” - ông Hiểu nói.

Tổng bí thư ứng cử ở Hà Nội, Chủ tịch nước ứng cử ở TP.HCM

Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã gửi công văn kèm danh sách trích ngang những người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, TP trong cả nước.

Theo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại thủ đô Hà Nội (đây là lần thứ năm liên tiếp Tổng bí thư ứng cử tại đây). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TP.HCM.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ ứng cử tại TP Hải Phòng, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, các ứng viên là ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng được phân bổ về một số địa bàn. Cụ thể, trong khối ứng cử viên thuộc cơ quan Đảng thì ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ứng cử tại Quảng Ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại Lào Cai. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ứng cử ở Hòa Bình; Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng ở Hà Tĩnh; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ở Khánh Hòa.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung ứng cử tại Thừa Thiên-Huế; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tại Đắk Lắk; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tại Lâm Đồng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Tây Ninh.

Ở khối Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại An Giang. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại Nam Định.

Còn ở khối Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại Thái Nguyên; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở Hưng Yên; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ở Vĩnh Phúc. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ứng cử ở Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ở Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ở Bình Định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử ở Yên Bái; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ở Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng ở Kon Tum và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ứng cử ở Thanh Hóa.

Khối QH, Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang; Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định ở Thái Bình; Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải ở Quảng Nam; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trần Quang Phương ở Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Nghệ An; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ở Thanh Hóa; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ở Bắc Giang; Viện trưởng VKSND Lê Minh Trí ở TP.HCM; Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ở Lạng Sơn…

Theo danh sách của Hội đồng Bầu cử quốc gia thì TP.HCM là nơi được Trung ương giới thiệu người về ứng cử nhiều nhất với 13 ứng viên, đứng sau đó là TP Hà Nội có 12 người và Thanh Hóa có bảy ứng viên…

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22-5). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm