Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 27-7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Hà Nội.

Dự lễ tưởng niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân... Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu kính cẩn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hoa tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Ảnh: LÊ THOA

• Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP (quận 9). Tại đây, đoàn lãnh đạo đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, đoàn tiếp tục đến dâng hương tại Nghĩa trang TP (quận Thủ Đức).

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm hỏi và chúc sức khỏe Thượng tướng- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục thăm Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, đang điều trị tại BV Quân y 175.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm