Lãnh án vì mừng tết quái đản

Các bị cáo còn lại bị phạt bảy tháng tù giam và sáu tháng tù treo.

Theo hồ sơ, sau giao thừa tết Giáp Ngọ 2014, Ánh, Long, Hoàng, Đăng và năm bị cáo khác (cùng trú xã Hương Lâm, huyện miền núi Hương Khê) tụ tập, kéo theo xe bò và đốt lửa trên xe, hò hét, đập phá gây náo loạn, ảnh hưởng đến quá trình vui tết, đón xuân trong khu dân cư. Ánh, Long, Hoàng còn mang hung khí đập phá các biển báo giao thông hai bên đường. Sau đó cả nhóm bị công an xã bắt giữ.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm