Làm rõ phản ánh việc mua bán trái phép quân trang, quân dụng

Theo phản ánh, chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, không khó để mua được một bộ trang phục công an qua mạng.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều kẻ xấu lợi dụng, giả danh công an để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản. Thực tế, cảnh phục giả không chỉ được bán qua mạng mà còn được bán tại các cửa hàng bán quần áo, giày dép.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ, báo cáo Thủ tướng trong quý III-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm