Làm mồi cho cướp vì cho con nhỏ đeo dây chuyền bốn chỉ vàng

Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 27-4, tại đoạn đường Phạm Văn Đồng (khu vực bờ kè Cà Ty, Phan Thiết), Vinh được  Lê Tấn Đạt (20 tuổi) có cùng hộ khẩu thường trú tại quận 7, TP.HCM điều khiển xe máy biển số 51L6: 9295 chở đi tìm “con mồi”. 

Cả hai phát hiện chị H.T.L ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết đang điều khiển xe máy chở phía sau một cháu bé có đeo một dây chuyền vàng 18K khoảng 4 chỉ chạy cùng chiều. Lập tức, Đạt rồ ga áp sát để Vinh giật dây chuyền của cháu bé rồi thoát thân. 

Rất may cháu bé không bị té. Nghe tiếng chị L.  tri hô,  hàng chục thanh niên tại khu vực này đã truy đuổi, bắt được  Đạt  cùng với phương tiện gây án, thu lại tang vật trả cho chị L. Riêng Vinh nhanh chân trốn vào một hẻm nhỏ sau đó đón xe về TP.HCM và quay ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, cả hai nghi can khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt một vụ cướp giật dây chuyền trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết. Cảm thấy quá dễ, cả hai bàn bạc thực hiện vài vụ nữa rồi quay về TP.HCM ăn chơi nhưng đã bị bắt giữ.

                                                        PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm