"Làm hại" con riêng của vợ, lãnh án 20 năm tù

Nhung và chị L.T.K.T. chung sống như vợ chồng từ 2001. Trước đó, chị T. đã từng kết hôn và có một con riêng là cháu L.T.C.N (sinh năm 1997). Cả hai mẹ con chị T. cùng sống chung nhà với Nhung.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 7.11.2011, lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Nhung lôi cháu N. (lúc đó chưa đủ 14 tuổi) vào buồng giở trò đồi bại.

Lúc này, cháu N. vùng vẫy, khóc la. Bà Nguyễn Thị Thạnh (mẹ ruột của Nhung) phát hiện tri hô nên Nhung không thực hiện được. Đến chiều cùng ngày, chị T. về nhà nghe con gái khóc kể lại đã nhiều lần bị dượng xâm phạm.

Tại Tòa, Nhung thừa nhận trước đó có ba lần uống rượu về gặp lúc N. ở nhà một mình và đã có hành vi hiếp dâm cháu. Trong đó có hai lần cháu N. kêu la nên thoát được nhờ bà Thạnh phát hiện.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi xâm phạm ngay chính người mà bị cáo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân cần phải xử lý nghiêm nên không thể xem xét giảm án cho Nguyễn Văn Nhung.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm