Làm giấy đỏ giả lừa bán đất

Tòa nhận định không có căn cứ nào để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo hồ sơ, Nga làm ăn thất bại, chồng thì thua cờ bạc nên không có tiền trả nợ. Tháng 9-2011, Nga thuê một người không rõ lai lịch ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm giả bốn giấy đỏ với giá 15 triệu đồng. Sau đó, Nga rao bán đất, cho người muốn mua xem giấy đỏ giả, dẫn đi xem đất, thỏa thuận giá cả và đến văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng. Chỉ đến khi hợp thức hóa quyền sử dụng đất thì các nạn nhân mới phát hiện bị lừa. Tổng cộng Nga đã lừa bốn người lấy 680 triệu đồng.

Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh, UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng công chứng, xử lý thích đáng các văn phòng công chứng và công chứng viên thường hay để xảy ra sai phạm.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm