Làm giả giấy phép lái xe, 18 bị cáo lãnh án

Tất cả những bị cáo này đã phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6-2010, Nguyễn Văn Hữu (em vợ Hổ) giới thiệu Mạnh với Hổ vì đối tượng này có thể làm giấy phép lái xe (GPLX) giả các hạng A1, A2, B2, bằng thuyền trưởng, bằng tốt nghiệp THPT giá rẻ.

Với sự tiếp tay của nhiều đối tượng, trước khi bị bắt giữ (ngày 22-4-2011), Mạnh đã môi giới làm 1.304 GPLX và bằng tốt nghiệp THPT giả, thu lợi trên 21 triệu đồng; còn Hổ “bỏ túi” trên 30 triệu đồng.

Theo C.Linh (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm