Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa

Các bị cáo gồm: Nguyễn Hải Triều, (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh), Trần Thanh Thể, (30 tuổi, H.Châu Thành), Vũ Tuấn Anh (27 tuổi, TX.Tây Ninh), Võ Thị Minh Thi (36 tuổi, ngụ xã Hiệp Tân, H.Hoà Thành), Nguyễn Văn Đức (65 tuổi, ngụ P.3, TX.Tây Ninh) và Huỳnh Long Tiếng (41 tuổi) - nguyên đội phó Đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2011 - 10.2011, lợi dụng việc đang giữ giấy phép lái xe của những tài xế vi phạm, Huỳnh Long Tiếng đã 7 lần lấy giấy phép lái xe ra đưa cho Triều và 4 lần lấy giấy phép lái xe đưa cho Thể.
Triều liên kết với Tuấn Anh, Thi và Đức làm giả 7 giấy phép lái xe đưa lại cho Tiếng kẹp vào hồ sơ vi phạm, còn Thể cũng làm giả 4 giấy phép lái xe đưa lại cho Tiếng.

Các giấy phép lái xe thật, Triều và Thể đưa lại cho những tài xế vi phạm và thu lợi từ 1,5  5 triệu - 5 triệu đồng. Sau đó, bị người dân phát hiện và tố cáo, Huỳnh Long Tiếng bị cơ quan quản lý kỷ luật khai trừ Đảng, buộc ra khỏi ngành.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triều, Tiếng và Thể mỗi bị cáo 2 năm tù, Tuấn Anh 18 tháng tù, Thi và  Đức mỗi người 15 tháng tù (cho hưởng án treo); phạt bổ sung Triều, Thể, Tiếng mỗi bị cáo 5 triệu đồng sung công quỹ.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc các bị cáo Triều, Thể, Tuấn Anh, Tiếng, Đức phải nộp lại tiền thu lợi bất chính, đồng thời tịch thu máy vi tính, máy scan, máy in là các phương tiện làm giả giấy phép lái ô tô của bị cáo Đức sung công quỹ.

Theo Phúc Nam (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm